Truy tố nguyên lãnh đạo Công ty Công nghiệp Cơ khí Sài Gòn

Nguyễn Việt Hùng (nguyên giám đốc), Phạm Thị Lệ Hoàng (nguyên kế toán trưởng), Nguyễn Thị Kim Hoa (nguyên phó phòng kế toán), Lư Hoàng Minh (nguyên trưởng phòng kinh tế phát triển sản xuất) và Nguyễn Thị Tuyết Hồng (nguyên phó phòng kinh tế phát triển sản xuất) để xét xử về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Công ty SIMC là doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn. Trong suốt 10 năm (1995-2004), SIMC kinh doanh liên tục thua lỗ lũy kế lên đến hơn 58 tỉ đồng. Để không bị giải thể hoặc sáp nhập vào doanh nghiệp khác, nhóm lãnh đạo công ty đã giấu lỗ, báo cáo lãi giả và lập khống hóa đơn, chứng từ nhằm nâng khống doanh thu, lợi nhuận. Do gian dối tài chính, SIMC đã chi trả lương, thưởng sai quy định gây thất thoát cho Nhà nước hơn 2,9 tỉ đồng.

BÌNH MINH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm