Truy tố 13 cán bộ, nhân viên bảo hiểm tham ô

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Cà Mau, từ năm 2003 đến khoảng 2005, ông Nguyễn Viết Lượng, nguyên giám đốc công ty này, đã câu kết với Phó Giám đốc Nguyễn Văn Đảo và các nhân viên lập hồ sơ bồi thường khống để chiếm đoạt tiền công ty.

Thủ đoạn của các đối tượng này là khước từ nhiều trường hợp đề nghị bồi thường của người dân, sau đó lại lấy những hồ sơ đó làm thủ tục rút tiền công ty. Ngoài ra, các đối tượng còn câu kết với một số đối tượng mua bảo hiểm công ty rồi làm hồ sơ bồi thường khống để rút tiền chia nhau.

TRẦN VŨ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm