Trường hợp nào về Đắk Lắk phải cách ly?

Trưa 2-2, trao đổi với PLO, một lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk cho biết, trong dịp sắp Tết, những người từ ngoại tỉnh về Đắk Lắk phải thực hiện nghiêm việc phòng, chống dịch COVID-19.

Trong năm ngoái, Đắk Lắk đã thực hiện cách ly một số địa điểm để phòng chống dịch.

“Nếu công dân từ vùng có dịch về thì phải cách ly 21 ngày theo quy định. Nếu có tiếp xúc trực tiếp (hoặc đi đến những nơi từng có ca nhiễm/nghi nghiễm)  với ca nhiễm thì phải cách ly ở khu cách ly tập trung của tỉnh 21 ngày. Nếu công dân ở vùng không có dịch trở về Đắk Lắk ăn Tết thì không phải cách ly” vị này nói.

Tính đến nay, Đắk Lắk chưa ghi nhận trường hợp nào mắc cOVID-19, tuy nhiên các ngành chức năng tỉnh đã khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Theo đó, khi Gia Lai ghi nhận có trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, UBND tỉnh Đắk Lắk đã cho lập các chốt chặn để phòng chống dịch.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm