Trưng bày phiên bản ấn vàng triều Nguyễn

Toàn bộ ấn phục chế thuộc thời vua Gia Long (1802), Minh Mạng (1827), Tự Đức (1848), Kiến Phúc (1883), Đồng Khánh (1886), Thành Thái (1889), được làm bằng gốm dát vàng. Các ấn này do nghệ nhân Trần Độ (là thế hệ thứ 18 của dòng họ Trần làm gốm Bát Tràng, Hà Nội) hiến tặng Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế.

Trưng bày phiên bản ấn vàng triều Nguyễn ảnh 1

Phiên bản ấn bằng gốm dát vàng do nghệ sĩ Trần Độ hiến tặng đã thu hút được khá đông du khách tới xem.  Ảnh: V.LONG

Được biết trong 143 năm tồn tại, triều Nguyễn đã làm hơn 100 chiếc ấn, thường đúc bằng vàng, bạc, ngọc. Trong đó một số ấn đã thất tán, bị đánh cắp, tiêu hủy, hiện Bảo tàng Lịch sử Việt Nam chỉ còn giữ được 85 chiếc ấn.

Cùng ngày, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế và Bảo tàng Cổ vật cung đình Huế đã khai mạc triển lãm trưng bày 42 cổ vật triều Nguyễn do nhiều người dân hiến tặng. Đáng chú ý có năm sắc phong thời Nguyễn do bà Monie Phương (cháu ngoại vua Thành Thái) hiến tặng.

VIẾT LONG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm