Trẻ chơi lồng đèn Trung thu gây cháy nhà

Khi xảy ra cháy, có ba trẻ nhỏ ở trong nhà. Phát hiện sự việc, một số người dân gần đó phá cửa xông vào đưa ba cháu ra ngoài an toàn. Theo thông tin ban đầu, bà Trương Thị Ánh (chủ hộ) đi vắng, ba cháu nhỏ ở nhà lấy lồng đèn cùng nến ra đốt chơi. Trong lúc bất cẩn, các em để lửa bén ra ngoài gây cháy.

Lúc 13 giờ cùng ngày, tại căn nhà hai tầng bán hàng tạp hóa trên đường Phùng Khắc Khoan (TP Quy Nhơn, Bình Định) xảy ra cháy. Chủ nhà là ông Phạm Văn Đẩu (50 tuổi) do mâu thuẫn với vợ con đã dùng dây xích buộc năm xe mô tô lại rồi tưới xăng đốt. Trước khi phóng hỏa, ai vào can ngăn đều bị ông Đẩu dùng chai bia đập vỡ dọa dánh. Vợ ông và một con trai của ông bị ông đánh trọng thương. Lửa bốc cháy dữ dội làm năm xe mô tô cùng nhiều hàng hóa bị thiêu rụi. Trong lúc cảnh sát PCCC điều hai xe cứu hỏa đến hiện trường chữa cháy thì ông Đẩu đã bỏ trốn.

XUÂN NGỌC - N.THANH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm