Trâu bò lũ lượt xuống núi tránh rét

Nơi tập kết trâu bò tránh rét là các xã vùng hạ huyện Sa Pa có thời tiết ấm hơn như Thanh Phú, Suối Thầu và các xã vùng thấp như Toòng Sành, Cốc San, Phìn Ngan của huyện Bát Xát. Các xã vùng cao huyện Si Ma Cai đưa trâu xuống vùng thấp ở ven sông Chảy hoặc các hang núi đá, thung lũng kín gió.

Trao đổi với bà Mã Thị Sin, một nông dân ở xã Sa Pả (huyện Sa Pa) đang đưa đàn trâu gần chục con lớn bé đi tránh rét chiều ngày 17/12, được biết bà con thường tổ chức thành từng nhóm để giúp nhau chăm sóc và bảo vệ đàn trâu khi xa nhà. Thời gian đưa trâu đi “sơ tán” theo từng đợt rét đậm, rét hại và có gia đình còn chủ động liên hệ với chính quyền xã vùng thấp cho dựng lán cùng ở lâu dài theo đàn trâu cho tới hết vụ rét. Với cách tránh rét như thế, đàn trâu, bò được bảo vệ tốt hơn, nhất là trâu già và nghé non.

Chiều qua 17/12, trong cái rét tê tái, nhiều đoàn cả người và trâu cùng lặng lẽ di chuyển hàng chục cây số tìm nơi trú rét.

Theo Phạm Ngọc Triển (Dân trí)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm