Trao tiền và quà cho bà con đồng hương Quảng Bình gặp khó khăn do đại dịch

Ban Tổ chức Giải quần vợt Hội đồng hương Quảng Bình tranh Cúp Đoàn Gia năm 2021, vừa trao tiền (3 triệu đồng/phần) và quà cho 11 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mất mát do đại dịch COVID-19.

Hoạt động này nằm trong khuôn khổ của Giải quần vợt do Hội đồng hương Quảng Bình tổ chức. Qua giải đấu, ban tổ chức đã quyên góp quỹ để chia sẻ khó khăn cùng các gia đình đồng hương có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do đại dịch COVID-19.

ông Đoàn Xuân Tiến, Chủ tịch Tập đoàn Đoàn Gia trao tiền chia sẻ khó khăn cùng các gia đình. Ảnh; PHONG ĐIỀN

Cùng đó, ban tổ chức cũng trích 10 triệu đồng cùng bà con đồng hương Quảng Bình tại TP.HCM mua máy thở lắp trên xe cứu thương tặng cha con ông Đặng Trí Thông và Đặng Minh Trí (quê Quảng Bình) sau khi hai cha con tình nguyện vào tâm dịch TP.HCM phòng chống đại dịch.

Dịp này, ông Đoàn Xuân Tiến, Chủ tịch Tập đoàn Đoàn Gia (quê Quảng Bình) đã hỗ trợ miễn phí một năm hai phòng trọ tại khu vực 550 (thành phố Thuận An, Bình Dương) và bố trí việc làm cho anh Nguyễn Lương Thiên (vợ mất do COVID-19 để lại con thơ) có nguyện vọng về quê sinh sống tại Đoàn Gia Resort tại Quảng Bình.

Bác sĩ Nguyễn Xuân Thành đang công tác tại Bệnh viên Quân y 175 trao quà cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ảnh: PHONG ĐIỀN 

Trước đó, hồi đầu tháng 12, Hội đồng hương Quảng Bình tại TP.HCM đã trao 100 triệu đồng cho Hội bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh Quảng Bình, để hỗ trợ bệnh nhân nghèo khám và điều trị bệnh tại quê nhà. 

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

TIN BUỒN

TIN BUỒN

(PLO)- Đồng chí Nguyễn Văn Hanh, nguyên Phó trưởng Đoàn Thường trực Đoàn Đại biểu Quốc Hội TP.HCM khoá IX, nguyên Ủy viên Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQVN, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.HCM qua đời ở tuổi 99.