Trao giải thưởng Tôn Đức Thắng cho 10 kỹ sư, công nhân

Chiều 20-8, Liên đoàn Lao động TP.HCM (LĐLĐ) đã tổ chức lễ trao giải thưởng Tôn Đức Thắng 2019 nhân dịp kỷ niệm 131 năm ngày sinh của Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20-8-1888 - 20-8-2019).

Đặc biệt, năm 2019 giải thưởng chú trọng các nội dung gắn với các thông điệp ý nghĩa mà TP đang hướng tới như: Bảo vệ môi trường, nâng cao năng suất chất lượng hiệu quả, xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam vững mạnh…

Lãnh đạo TP chụp ảnh kỷ niệm cùng 10 cá nhân đạt giải thưởng. Ảnh: THỦY TRÚC

Phó Chủ tịch LĐLĐ TP.HCM, ông Kiều Ngọc Vũ, cho biết sắp tới LĐLĐ TP và các cấp công đoàn trên địa bàn TP sẽ tiếp tục đổi mới phong trào thi đua lao động, sáng tạo. Động viên người lao động phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tạo ra các sản phẩm mới, thân thiện với môi trường.

Ra đời vào năm 1999 đến đến nay đã có 201 kỹ sư, công nhân lao động tiêu biểu của TP vinh dự nhận giải thưởng này.


10 người nhận giải thưởng Tôn Đức Thắng lần thứ 19

1. Ông Huỳnh Hữu Phúc, Phó Trưởng phòng kỹ thuật Công ty truyền tải điện 4.

2. Ông Nguyễn Ngọc Chiến, nhân viên phòng kỹ thuật Công ty TNHH MTV cảng Bến Nghé.

3. Ông Phan Trường Phát, nhân viên phòng kế hoạch đầu tư Công ty cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân.

4. Ông Nguyễn Chánh Thi, nhân viên cơ điện-công nghệ túi, Công ty TNHH quốc tế Unilever Việt Nam.

5. Ông Bùi Văn Trường, trưởng phòng quản lý vận hành hệ thống thoát nước mưa, Công ty TNHH MTV Thoát nước đô thị TP.HCM.

6. Ông Trần Quốc Toản, Quản đốc xưởng cơ khí, phòng công nghệ Công ty TNHH Xây dựng công trình Hùng Vương.

7. Ông Phạm Đình Dũng, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu và phát triển nông nghiệp công nghệ cao, thuộc khu nông nghiệp công nghệ cao TP.HCM.

8. Bà Nguyễn Thị Thúy Hà, công nhân làm hàng mẫu, hợp tác xã mây tre lá Ba Nhất.

9. Ông Hà Trầm Huy, giám sát sản xuất Công ty CP TICO.

10. Ông Bùi Thanh Nghị, tổ trưởng quản lý chất lượng, xí nghiệp bao bì An Khang - Tổng Công ty Liksin.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm