Cần Thơ:

Trao 30 suất học bổng nhân lễ giỗ Hải Thượng Lãn Ông

Sáng 20-2, Sở Y tế TP Cần Thơ, Hội Đông Y TP Cần Thơ phối hợp với UBND quận Ninh Kiều đã tổ chức Lễ giỗ lần thứ 228 Đức Y tổ Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác (1791 – 2019).

Nhân dịp này, Sở Y tế TP Cần Thơ cũng trao 30 suất học bổng (trị giá 2 triệu đồng mỗi suất) từ Quỹ học bổng Lê Hữu Trác cho học sinh, sinh viên có thành tích tốt trong học tập.

Theo Sở Y tế TP Cần Thơ, lễ giỗ là dịp để ôn lại sự nghiệp của Đức Y tổ, đồng thời giáo dục tinh thần cách mạng, tôn sư trọng đạo, nhắc nhở các thế hệ thầy thuốc nỗ lực làm việc, noi gương Đức Y tổ về y đức – y đạo – y thuật.

Nhân lễ giỗ lần thứ 228 Đức Y tổ Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, Sở Y tế Cần Thơ trao 30 suất học bổng cho học sinh, sinh viên. Ảnh: CẨM GIANG

Đức Y tổ Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác sinh ngày 11-12-1720 tại thôn Văn Xá, làng Liêu Xá, huyện Đường Hào, phủ Thượng Hồng, tỉnh Hải Dương (nay là xã Hoàng Hữu Nam, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên). 40 năm miệt mài nghiên cứu và chữa bệnh, ông để lại cho nền y học Việt Nam một kho tàng vô cùng to lớn.

Một trong các tác phẩm lớn trong sự nghiệp y đức của ông là bộ “Y tông tâm lĩnh” 28 tập, 66 quyển. "Y tông tâm lĩnh" nghiên cứu trên 300 vị thuốc mới với hơn 2.800 bài thuốc về cách phòng, chữa bệnh, về y thuật, y đức... chăm sóc giữ gìn sức khỏe cho nhân dân.

Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác không chỉ là danh y có cống hiến to lớn cho nền y học dân tộc, ông còn là một nhà văn, nhà thơ, nhà tư tưởng lớn của thời đại.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm