TP.HCM yêu cầu xử lý triệt để trẻ lê lết ăn xin

Theo đó, văn bản do Phó Chủ tịch thường trực UBND Lê Thanh Liêm ký ngày 26-8, giao “Sở LĐ-TB&XH khẩn trương kiểm tra, rà soát, phối hợp với các cơ quan có liên quan xử lý triệt để, báo cáo kết quả giải quyết cho chủ tịch UBND TP”.

Trước đó Pháp Luật TP.HCMphản ánh tình trạng chăn dắt trẻ lê lết ăn xin ở khu vực vòng xoay Lăng Cha Cả, cổng BV Phụ sản Mê Kông và giao lộ Hoàng Văn Thụ - Út Tịch (quận Tân Bình); khu vực vòng xoay Nguyễn Thái Sơn đoạn cuối đường Bạch Đằng (phường 3, quận Gò Vấp); Khu công nghiệp Tân Bình (quận Tân Phú); giao lộ Mai Chí Thọ - Nguyễn Cơ Thạch (phường Thủ Thiêm, quận 2)… “Tình trạng sử dụng trẻ em để xin tiền cũng xuất hiện ở khu vực trung tâm TP. Ở các địa điểm xung quanh chợ Bến Thành..., du khách chỉ cần có vẻ quan tâm đến các bé là ngay lập tức họ sẽ bám theo, chèo kéo xin tiền cho bằng được” - bài báo viết.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm