TP.HCM: Tuyên dương 38 chủ doanh nghiệp tiêu biểu

Ông Nguyễn Thành Đô, Chủ tịch Công đoàn các KCX-KCN TP.HCM, đánh giá đây là những chủ doanh nghiệp trong 20 năm qua đã có nhiều hoạt động chăm lo tốt cho người lao động. Cụ thể như đã chia sẻ khó khăn với công nhân bằng nhiều hình thức như cải thiện và nâng cao chất lượng bữa ăn giữa ca cho người lao động, hỗ trợ tiền nhà trọ, trao tặng vé xe dịp Tết, tổ chức chuyến xe nghĩa tình, xây nhà lưu trú, tăng ngày nghỉ cho người lao động, tạo điều kiện để người lao động năng cao trình độ, tay nghề…

Ông Nguyễn Hoàng Năng, Trưởng ban Quản lý các KCX-KCN TP.HCM, trao bằng khen cho các chủ doanh nghiệp. Ảnh: P.ĐIỀN

Ngoài ra, các chủ doanh nghiệp còn phối hợp công đoàn cơ sở tạo điều kiện để công nhân phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật cùng nhiều phúc lợi khác để người lao động nâng cao đời sống.

Ông Đô cũng cho biết thêm: Riêng tháng công nhân, thực hiện chủ đề “Năm vì lợi ích đoàn viên”, Công đoàn các KCX-KCN TP đã triển khai chương trình gạo sạch cho công nhân. Thành lập chuỗi siêu thị tiện ích tại các khu công nghiệp, triển khai các chương trình an sinh xã hội cho người lao động tại các doanh nghiệp như mua trước trả tiền sau, giảm giá trực tiếp khi mua hàng…

Ông Nguyễn Văn Khải, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM, cho biết đồng hành cùng doanh nghiệp, đội ngũ công đoàn cơ sở đã thể hiện sự năng động, chung tay góp sức cùng doanh nghiệp tổ chức các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, thực hành tiết kiệm, động viên người lao động nâng cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành tốt các quy định của doanh nghiệp. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm