TP.HCM sẽ trở thành đầu tàu phát triển du lịch vùng

Đại biểu xem bản đồ quy hoạch theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: Tiến Dũng 

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch vùng Đông Nam Bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 gồm tám tỉnh, TP trực thuộc Trung ương. Cụ thể là: TP.HCM, Bà Rịa-Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Long An và Tiền Giang.

 Lãnh đạo của Bộ VH-TT&DL công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: Tiến Dũng

Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Huỳnh Vĩnh Ái phát biểu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Tiến Dũng 

Định hướng phát triển của quy hoạch là phát triển văn hóa, thể dục thể thao của vùng toàn diện, hướng tới Chân - Thiện - Mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn; xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc. Cùng với đó là phát triển du lịch vùng thành ngành kinh tế mũi nhọn, chuyên nghiệp, hiện đại và có sức cạnh tranh; xây dựng được các sản phẩm du lịch có chất lượng cao, có thương hiệu, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm