TP.HCM lại mưa, nước đang ngập nhiều tuyến đường

Cơn mưa chiều 3-10 đã khiến tuyến đường Tô Ký, Tân Chánh Hiệp, quận 12 nước bắt đầu dâng lên. Nhiều phương tiện như ô tô, xe tải lưu thông khiến nước văng tung tóe lên vỉa hè. 

TP.HCM lại mưa, nước đang ngập nhiều tuyến đường ảnh 1
TP.HCM lại mưa, nước đang ngập nhiều tuyến đường ảnh 2


Hiện tại đường Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh nước đã ngập bánh xe. 

Sáng 3-10, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ phát bản tin cảnh báo mưa dông tại khu vực TP.HCM và Nam Bộ. 

Theo đó hiện khu vực TP.HCM, Long An, Cà Mau bị bao phủ bởi những khối mây dông gây mưa. Những khối mây dông này tiếp tục gây mưa cho các khu vực trên và mở rộng sang các vùng lân cận, có nơi mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh.

TP.HCM lại mưa, nước đang ngập nhiều tuyến đường ảnh 3

TP.HCM lại mưa, nước đang ngập nhiều tuyến đường ảnh 4

TP.HCM lại mưa, nước đang ngập nhiều tuyến đường ảnh 5
Đường Phan Huy Ích (Gò Vấp) bị ngập, nhiều xe bị chết máy, nhà ngập

TP.HCM lại mưa, nước đang ngập nhiều tuyến đường ảnh 6

TP.HCM lại mưa, nước đang ngập nhiều tuyến đường ảnh 7
Mưa lớn cũng khiến nhiều nhà dân ở P.15, Q.Tân Bình bị ngập.

 

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hiện có một vùng áp thấp hoạt động trên biển Đông. Lúc 1 giờ sáng 3-10, trung tâm vùng áp thấp ở trên vùng biển phía nam quần đảo Hoàng Sa. 

Dự báo trong 24 giờ tới, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp phân tích trên kết hợp với hoạt động của gió mùa tây nam nên khu vực giữa và nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau-Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa dông kèm lốc xoáy và gió giật mạnh.

Sóng biển cao 1,5-2,5 m. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm