TP.HCM đăng ký thất nghiệp tăng đột biến

Ông Nguyễn Cao Thắng, Phó Giám đốc Trung tâm giới thiệu việc làm TP.HCM, thông tin số lao động đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp trên địa bàn TP từ tháng 4-2017, tăng đột biến với gần 13.888 người. Tính chung bốn tháng đầu năm có hơn 41.700 người đăng ký thất hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Thống kê cho thấy, số người đăng ký thất nghiệp chủ yếu là lao động phổ thông. Ngược lại, số người có thu nhập cao (từ 1.000 USD trở lên/tháng) đăng kí hưởng trợ cấp thất nghiệp khá ít khoảng 2.000 người.

Người lao động tìm việc tại phiên giao dịch việc làm tại Trung tâm giới thiệu việc làm TP.HCM. Ảnh: P.ĐIỀN

Độ tuổi đăng ký thất nghiệp nhiều nhất từ 25-40. Số tiền hưởng trợ cấp thất nghiệp bình quân 3,3 triệu đồng, số tháng hưởng chế độ này bình quân hơn 4 tháng.Tổng số tiền chi trợ cấp thất nghiệp tính đến tháng 4 hơn 653 tỉ đồng.

Ông Thắng phân tích, theo chu kỳ từ tháng 4 đến tháng 10 hàng năm là thời điểm số lượng lao động đăng ký hưởng chế độ thất nghiệp nhiều nhất trong năm. Lý giải về số người đăng ký thất nghiệp tăng cao, ông Thắng cho rằng, thông thường sau nghỉ tết người lao động được hưởng các chế độ và có xu hướng xin  nghỉ để chuyển về quê làm việc.

Ngoài ra, đây cũng là thời điểm người lao động nhảy việc để tìm công việc có thu nhập, môi trường làm việc tốt hơn. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm