TP.HCM: Công nhân xa quê được tặng vé vào hội hoa xuân

Việc này nhằm phục vụ nhân dân TP, khách du lịch trong nước và quốc tế đón mừng tết Nguyên đán.

Với chủ đề “Thành phố mang tên Bác - Khát vọng ngời sáng”, hội hoa xuân khai mạc từ ngày 22-1 đến 2-2-2017 (tức từ ngày 25 tháng Chạp năm Bính Thân đến mùng 6 tháng Giêng năm Đinh Dậu) tại hai địa điểm Công trường Quốc tế và Công viên Tao Đàn. Tại hội hoa xuân, khu vực phục vụ lễ hội sẽ diễn ra các hoạt động sân khấu nghệ thuật, các trò chơi khéo tay, triển lãm tranh Việt, trưng bày những thành tựu của TP… Trong các sở, ngành được TP giao thực hiện hội hoa xuân, Sở GTVT có nhiệm vụ hỗ trợ Ban Quản lý các khu chế xuất và khu công nghiệp 1.000 tập vé xe buýt và 1.000 vé để tặng công nhân không có điều kiện về quê đón tết vào tham quan.

Công nhân không có điều kiện về quê ăn tết sẽ có cơ hội được tặng vé vào Hội hoa xuân Tao Đàn. Ảnh: HTD

Chợ hoa tết cấp TP được tổ chức đồng loạt từ ngày 20-1 đến trưa 27-1-2017 (từ ngày 23 đến 30 tháng Chạp) với các địa điểm chính như Công viên 23-9, Công viên Gia Định. Ngoài ra, UBND các quận, huyện cũng được phép tổ chức chợ hoa tết với tổng cộng 110 điểm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm