Tòa án quận 3 xét đưa 11 người đi cai nghiện bắt buộc

Kết quả, 11 người trên được đưa đi cai nghiện bắt buộc ở Trường GDĐT và Giải quyết việc làm số 3 thuộc lực lượng TNXP TP.HCM ở tỉnh Bình Dương.

Theo báo cáo của UBND TP.HCM, tính đến chiều 22-12, hai cơ sở xã hội Bình Triệu và Nhị Xuân đã tiếp nhận hơn 1.300 người nghiện. Xác định được tình trạng nghiện hơn 1.050 người, trong đó có hơn 410 người sử dụng ma túy tổng hợp (ma túy đá). Cơ sở xã hội Bình Triệu đã chuyển hơn 100 hồ sơ về các quận, huyện tổng hợp…

HOÀNG LAN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm