Tờ vé số trúng giải đặc biệt bị nhàu nát đã được trả thưởng

Như đã đưa tin, tờ vé số của ông Việt trúng giải đặc biệt mở thưởng ngày 25/3/2009 của Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Sóc Trăng. Tuy nhiên ông Việt bỏ quên tờ vé số trong túi áo, người nhà lại đem áo đi giặt khiến tờ vé bị nhàu nhiều chỗ; nhưng không rách rời, vẫn nguyên vẹn hình thù, các dãy số vẫn còn nguyên, đọc rõ bằng mắt thường.

Phòng Kỹ thuật hình sự thông báo trả lời kết quả giám định cho thấy tờ vé số của ông Việt tuy nhàu nát nhưng là số thật, các chữ số không bị tẩy xóa, sửa chữa hay chắp vá.

Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Sóc Trăng cho biết, trường hợp vé số trúng thưởng bị rách của ông Nguyễn Văn Việt đã xảy ra từ tháng 3/2009. Do tờ vé số bị nhàu nát, rách rời, không đủ căn cứ để xác định hình dạng ban đầu, vị trí rách rời ảnh hưởng đến các yếu tố kỹ thuật để xác định vé trúng thưởng và sai quy định của Bộ Tài chính nên công ty không giải quyết chi trả thưởng. Sau đó, ông Việt đã gửi đơn xin cứu xét đến Công ty, Hội đồng Giám sát Xổ số kiến thiết Sóc Trăng và các cơ quan chức năng của tỉnh. Do tờ vé số đã nhàu nát, rách rời nên công ty mất nhiều thời gian để thực hiện các bước theo trình tự quy định.

Đến ngày 17/12/2012, công ty đã chi trả thưởng 125 triệu đồng cho ông Nguyễn Văn Việt.

Cũng theo Công ty Xổ số kiến thiết Sóc Trăng, từ khi giải quyết chi trả thưởng cho ông Việt đến nay, công ty không xảy ra trường hợp khiếu nại nào về vé số trúng thưởng bị rách.

Theo Bạch Dương (Dân trí)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm