Tiết kiệm mua sắm cho bé, ưu tiên uống bia

Theo báo cáo mới nhất của Công ty nghiên cứu thị trường Nielsen vừa công bố, ngành hàng tiêu dùng nhanh tại sáu TP lớn của Việt Nam đã chững lại trong quý III năm nay với mức tăng trưởng 4,3%.

Đáng chú ý, ngành hàng nước uống vẫn là ngành có đóng góp lớn nhất vào doanh số tiêu dùng nhanh trong quý III với 41%.

Bia vẫn giữ được mức tăng trưởng ấn tượng với 9,2%. Trong khi đó, ở các ngành hàng khác như sữa tăng 1,3%, sản phẩm chăm sóc gia đình tăng 8,2%. Riêng sản phẩm chăm sóc em bé không tăng trưởng.

Báo cáo cũng cho thấy sự tăng trưởng của ngành hàng tiêu dùng nhanh tại sáu TP lớn vẫn duy trì ổn định, trong khi khu vực đô thị và nông thôn chững lại.

Theo ông Nguyễn Anh Dũng, Giám đốc bộ phận đo lường bán lẻ Nielsen, khu vực nông thôn đang đóng góp vào 51% doanh số bán hàng tiêu dùng nhanh. Người dân khu vực này đang có sự tăng trưởng thu nhập.

Do đó, thị trường nông thôn tiềm ẩn rất nhiều cơ hội, đã đến lúc các nhà sản xuất phải bước ra khỏi sáu TP lớn để tiếp cận thị trường này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm