Thêm một công nhân chết ở công trình thủy điện Bản Vẽ

Được biết, trong lúc đang tháo cốp pha tại công trình, anh Hải bị rơi từ trên công trình xuống đất, chết trên đường đi cấp cứu.

Công trình thủy điện Bản Vẽ là công trình lớn nhất khu vực bắc miền Trung, được khởi công từ năm 2004 do Tổng Công ty Điện lực VN làm chủ đầu tư. Từ ngày khởi công đến nay đã xảy ra ba vụ tai nạn lao động làm chết 20 người.

Trưa 13-5, tại khu vực mỏ đá Hố Cái (thôn Xuân Phú, xã Hòa Sơn, Hòa Vang, Đà Nẵng), một mảng đá lớn sạt lở khiến một công nhân chết tại chỗ. Nạn nhân là anh Thiều Văn Toàn (quê Thanh Hóa), làm thuê cho chủ mỏ đá tên Khánh. Ngay sau tai nạn xảy ra, chính quyền xã Hòa Sơn đã huy động máy móc đưa thi thể nạn nhân ra khỏi hiện trường. Đồng thời tiến hành đình chỉ hoạt động của mỏ đá Hố Cái để điều tra làm rõ nguyên nhân. Được biết, mỏ đá này không có giấy phép hoạt động.

ĐẮC LAM - THANH LAN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm