Thêm bảy đảng viên QLTT Long An sai phạm

Theo dự thảo kết luận, có thêm bảy đảng viên Chi bộ 3 có dấu hiệu sai phạm trong công tác, gồm bà Trần Thị Kim Loan, ông Đặng Trường Chinh, ông Huỳnh Văn Chiến, ông Nguyễn Minh, ông Trần Ngân Giang, ông Nguyễn Thanh Tú và ông Huỳnh Văn Hữu. Riêng ông Nguyễn Văn Minh (nguyên Chi cục trưởng kiêm nhiệm Chi cục QLTT, hiện là Phó Giám đốc Sở Công Thương) được tách ra kiểm tra và sẽ xử lý riêng do ông Minh phải giải trình bảy nội dung sai phạm.

Đảng ủy khối cũng đề nghị các đảng viên Chi bộ 3 bỏ phiếu kín đề xuất xử lý bảy cán bộ sai phạm trên. Đa số đề xuất hình thức kiểm điểm rút kinh nghiệm do sai phạm chưa đến mức phải kỷ luật trong Đảng. Riêng bà Trần Thị Kim Loan (Trưởng phòng Tổ chức hành chánh Chi cục QLTT), do mắc nhiều sai phạm nên bị đề nghị kỷ luật phê bình; ông Huỳnh Văn Hữu (Đội trưởng Đội QLTT cơ động) bị đề nghị kỷ luật khiển trách.

Trước đó, Đảng ủy khối cơ quan cấp tỉnh Long An cũng đã kiểm tra và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với bảy đảng viên khác (trong đó có ông Nguyễn Văn Tâm, liên quan đến vụ án nhà báo Hoàng Hùng bị đốt).

TÂM PHÚC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm