Thêm 23 ca nhiễm COVID-19 là công nhân tại Bình Dương

Ngày 23-6, ngành y tế Bình Dương tiếp tục ghi nhận thêm 23 ca nhiễm COVID-19, số ca nhiễm chủ yếu vẫn là công nhân.

Cụ thể, có 17 ca tai Công ty Việt Nam House Wares, 5 ca tại Chi nhánh Xử lý chất thải Bình Dương thuộc Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương và 1 ca liên quan chợ đầu mối Hóc Môn (TP.HCM). 

Trong những này qua, Công ty Việt Nam House Wares liên tục ghi nhận hàng chục ca nhiễm. Công ty là nằm trong chuỗi lây nhiễm tại ổ dịch phường Tân Phước Khánh (thị xã Tân Uyên).

Hiện nay, ổ dịch tại phường Tân Phước Khánh là lớn nhất tỉnh Bình Dương với 86 công nhân nhiễm bệnh, ổ dịch này được đánh giá là đang diễn biến phức tạp và có nguy cơ lây lan nhanh.

Đến nay, Bình Dương ghi nhận 164 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng (tính từ đợt dịch thứ 4). Hiện tại, chính quyền địa phương đã áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 đối với toàn thị xã Tân Uyên, TP.Thuận An và một số phường của TP.Thủ Dầu Một, TP.Dĩ An. 

Ngoài ra, tại những địa phương đang thực hiện Chỉ thị 16, thì buộc các chợ tự phát cũng phải dừng hoạt động. Hoạt động vận tải hành khách ở các địa phương này cũng phải tạm dừng.

Đến thời điểm này, Bình Dương đã nâng mức cảnh báo về dịch COVID-19 lên mức cao nhất.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm