Thấy 17 hài cốt liệt sỹ khi thi công đường giao thông

Thấy 17 hài cốt liệt sỹ khi thi công đường giao thông ảnh 1
Đoạn đường nơi phát hiện hài cốt liệt sỹ. (Nguồn: VTC).
Như vậy, đến thời điểm hiện tại, có 17 hài cốt liệt sỹ đã được đơn vị thi công phát hiện sau khi san ủi để thi công đoạn đường này. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên-Huế đã cử thêm 15 chiến sỹ của Đội quy tập mộ liệt sỹ 192, vốn là những người có kinh nghiệm trong việc cất bốc, quy tập mộ liệt sỹ, mở rộng việc tìm kiếm trên toàn bộ diện tích của con đường. Theo các nhân chứng tại địa phương, các liệt sỹ nói trên có thể thuộc đơn vị K10, quân khu Trị-Thiên hoặc tiểu đoàn K8, thuộc Trung đoàn 3, Sư đoàn 324 (Quân đoàn 2). Đáng chú ý, năm 1968, nơi đây là khu vực đóng quân của Tiểu đoàn 8, thuộc Trung đoàn 3, Sư đoàn 324, với hơn 600 quân dân hậu thuẫn cho đơn vị rút quân từ thành phố Huế về huyện Quảng Ðiền, chuẩn bị đánh Huế lần thứ hai. Tại đây, đơn vị đóng quân bị địch phục kích và xảy ra trận đánh lớn kéo dài từ cuối tháng 4 đến đầu tháng 5/1968. Nhiều bộ đội đã hy sinh trong trận đánh này. Những hài cốt vừa phát hiện đã được an táng tại khu vực Ðền tưởng niệm liệt sỹ K8-thôn Phước Yên, xã Quảng Thọ, huyện Quảng Ðiền.
Theo Quốc Việt (TTXVN/Vietnam+)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm