Thanh Hóa: Một cháu bé bị điện giật chết

Theo phản ánh của chị Nhung, lúc 19 giờ ngày 21-8, cháu Ngân đứng dựa vào cột treo biển quảng cáo của gia đình dựng trước nhà thì bị điện giật chết. Nguyên nhân do đường dây điện trong thôn bị võng xuống, cọ xát vào biển quảng cáo làm hở lõi kim loại khiến toàn bộ biển quảng cáo bị nhiễm điện. Còn ông Trần Văn Hùng, người chứng kiến sự việc cho biết: “Tuy biết đường dây này không an toàn nhưng cán bộ quản lý điện địa phương vẫn cho hoạt động dẫn đến cái chết của cháu Ngân”.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Xuyên, Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý-Kinh doanh điện Thanh Hóa, cho biết: “Hệ thống điện từ trạm biến áp của UBND xã Tế Thắng đến công tơ các hộ gia đình trong xã do chúng tôi quản lý từ cuối năm 2007. Khi tiếp quản, chúng tôi đã yêu cầu các hộ gia đình thay mới nhiều đường dây không an toàn. Đường dây điện kéo từ gia đình ông Lê Văn Chiến băng qua biển quảng cáo của gia đình chị Nhung cũng bị xuống cấp nghiêm trọng, công ty đã nhiều lần nhắc nhở UBND xã, thôn và ông Chiến phải thay mới ngay nhưng họ chưa kịp thay thì xảy ra tai họa. Chúng tôi xin nhận một phần trách nhiệm và đã đến thăm hỏi gia đình, phúng viếng 1,5 triệu đồng. Sắp tới, công ty sẽ cùng UBND xã Tế Thắng, Ban Quản lý thôn 6 và gia đình ông Chiến giải quyết vụ việc một cách thấu tình, đạt lý”.

TRIỆU LONG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm