Tháng “Công chức-viên chức-lao động” có gì?

Năm 2019, "Tháng công chức, viên chức -lao động" hướng đến thực hiện các nội dung trọng tâm như: chăm lo cho lợi ích vật chất, tinh thần cho đoàn viên công đoàn. Theo đó, các công đoàn cơ sở chủ động vận động các nguồn lực xã hội chăm lo đoàn viên, công chức, viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn, nhất là các trường hợp bị bệnh nan y, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hỗ trợ sửa chữa, xây mới nhà ở, trao tặng Mái ấm công đoàn, học bổng, tặng sổ tiết kiệm cho đoàn viên khó khăn…

Bên cạnh đó, các cấp công đoàn sẽ tổ chức phát động tháng thi đua cao điểm cải cách hành chính từ đầu tháng 5-2019 đến 30-9-2019. Đây là hoạt động gắn liền với phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Tháng làm việc kiểu mẫu”. Mục đích của các hoạt động này nhằm khuyến khích công chức, viên chức, lao động nâng cao trình độ, tuyên dương lao động giỏi, tổ chức sân chơi cho người lao động.

Bà Trịnh Thanh Mai (người thứ 4 từ trái sang phải) tặng hoa cho các đơn vị tài trợ hoạt động chăm lo đời sống đoàn viên. Ảnh: TRÚC PHƯƠNG.

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Trịnh Thanh Mai, Phó chủ tịch Công đoàn viên chức TPHCM bày tỏ: "Tổ chức các hoạt động trong "Tháng Công chức, viên chức - lao động" năm 2019 để góp phần nâng cao nhận thức, niềm tin của đoàn viên về vị trí, vài trò của Công đoàn Việt Nam trong hoạt động chăm lo, bảo vệ lợi ích của đoàn viên".

Cùng ngày, Liên đoàn Lao động TP,HCM đã tổ chức lễ khai mạc "Tháng công nhân" và "Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động" năm 2019 tại Công ty TNHH Lạc Tỷ (quận Bình Tân). Đồng thời phát động phong trào "Công nhân vì thành phố xanh-sạch-đẹp" trong giai cấp công nhân TP.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm