Hoạt động này đã được tổ chức năm nay là năm thứ tư với gần 5 tấn cá được thả. Sự kiện có sự tham gia của hàng ngàn người từ khắp các tỉnh như Kiên Giang, TP.HCM, Vũng Tàu, Ninh Bình, Hưng Yên, Hải Phòng, Nam Định...
Theo ban tổ chức, cá năm nay được lựa chọn kỹ càng và chủ yếu là bốn loại bao gồm trê, chép, trôi, mè. Theo ông Nguyễn Hải Quân, trưởng ban tổ chức buổi lễ, đây là một hoạt động truyền thống tốt đẹp của dân tộc nhằm tạo phước lành trong dịp đầu năm mới cũng như truyền đi thông điệp sống ý nghĩa và bảo vệ môi trường.
Toluyn
(Trong thực tế nếu theo dõi cá, chim dành để phóng sinh, thì tội lỗi người đi phóng sinh là không hề nhỏ. Vì đã tạo nên việc bắt, bẫy không cần thiết. Về quan niệm phóng sinh của người xưa là dùng để cứu vật được xuất phát từ lòng từ bi khi thấy cảnh chim lồng cá chậu đang mất dần vì sự sống còn do con người vì «đất lành chim đậu». Bài viết chỉ mang tính góp ý
HủyTrả lời bình luận