Tây Ninh: Phát hiện ổ dịch tả heo châu Phi đầu tiên

Ngày 7-7, UBND huyện Châu Thành (Tây Ninh) ra thông báo về việc phát hiện ổ dịch tả heo châu Phi đầu tiên.

Theo thông báo, nơi phát hiện dịch bệnh là đàn heo nhà một người dân ở ấp Bắc Bến Sỏi (xã Thành Long, huyện Châu Thành).

Toàn bộ số heo tại ổ dịch được chôn hủy, các khu vực lân cận cũng được phun thuốc tiêu độc khử trùng. Ảnh: Báo Tây Ninh

Trước đó, chủ hộ phát hiện đàn heo gồm 18 con của mình có dấu hiệu bỏ ăn, 4 con đã chết nên báo cơ quan chức năng.

Ngày 6-7, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Tây Ninh nhận được tin báo đã nhanh chóng đến lấy mẫu gửi đi xét nghiệm. Kết quả cả đàn heo này dương tính với dịch tả heo châu Phi.

Sau khi phát hiện ổ dịch, chính quyền địa phương đã nhanh chóng tiến hành chôn hủy, phun thuôc tiêu độc khử trùng khu vực lân cận.

Như vậy, Tây Ninh là tỉnh cuối cùng của khu vực Đông Nam bộ phát hiện bệnh dịch tả heo châu Phi. Tính đến thời điểm hiện tại, cả nước đã có 62/63 tỉnh, thành xảy ra dịch, chỉ còn Ninh Thuận chưa phát hiện dịch.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm