Tàng trữ trái phép chất ma túy

Đáng chú ý, cả hai đối tượng đều nghiện ma tuý nặng, trong đó Nguyễn Tuấn Dũng nghiện 10 năm nay và bị HIV.

Vào khoảng 15h30 ngày 20-1, tại khu vực trước cổng Bệnh viện E ở khu Nghĩa Tân, tổ công tác của CAP Yên Hoà đã phát hiện một nam thanh niên đang ngồi trên chiếc xe máy với những dấu hiệu nghi vấn. Tiến hành kiểm tra hành chính, tổ công tác phát hiện trong người nam thanh niên có 21 gói nhỏ bên trong là ma tuý với tổng trọng lượng 1,5g.

Đấu tranh khai thác, tại CAP Yên Hoà đối tượng khai nhận là Nguyễn Tuấn Dũng. Để thoả mãn những cơn vật thuốc, Dũng thường liên hệ với các đối tượng mua bán ma tuý ở các khu vực đê sông Hồng, bãi rác Thành Công mua ma túy về sử dụng dần. Trước đó, vào 17h ngày

19-1, tổ công tác CAP Yên Hòa đã mật phục bắt quả tang đối tượng Trần Mạnh Hà (SN 1980) ở 7B ngách 8/144 Quan Nhân tàng trữ 30 gói nhỏ (qua giám định là 2,743g heroin) trong người. Tại CAP, cũng giống như Dũng, Hà khai nhận là đối tượng nghiện nặng nên đi mua ma tuý về để sử dụng. Khi Hà vừa về đến đầu ngõ thì bị tổ công tác của CAP Yên Hoà phát hiện bắt quả tang.

Theo Hoàng Phong (ANTĐ)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm