Tặng 2.000 bộ áo phao đa năng cho ngư dân khó khăn

Ngày 7-10, nhóm thiện nguyện “Chia Sẻ - Sharing” cùng các nhà tài trợ trao tặng 500 bộ áo phao cứu sinh đa năng cho 500 ngư dân có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Phú Yên. Mỗi bộ áo phao cứu sinh trị giá 1,2 triệu đồng, gồm nhiều dụng cụ hữu ích như áo - phao bơi , bộ quần áo giữ ấm liền quần, mũ bảo hộ đầu, giày- kính chuyên dụng, vớ cotton giữ ấm, vớ cao su bọc bên ngoài, găng tay, kính bảo hộ, còi báo hiệu cấp cứu, đèn pin, thực phẩm khô. Những dụng cụ trong bộ áo phao này có thể giúp ngư dân chịu được nhiều ngày trên biển nếu không may bị nạn.

Trao tặng áo phao cứu sinh cho ngư dân tỉnh Phú Yên. Ảnh: TRỌNG KHÔI

Bà Mai Thị Hạnh, phu nhân nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, đại diện nhóm thiện nguyện “Chia sẻ - Sharing”, cho biết hoạt động trên mở đầu cho đợt trao tặng 3.500 bộ áo phao cứu sinh cho ngư dân khó khăn miền Trung và chiến sĩ ở nhà giàn DK1.

Chương trình có sự phối hợp của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Hội Nhà báo TP.HCM. Sau Phú Yên, chương trình sẽ trao tặng 1.000 bộ cho ngư dân tỉnh Bình Định, 500 bộ cho ngư dân tỉnh Quảng Ngãi.

“Chúng tôi đang tiếp tục vận động, kêu gọi cộng đồng, các doanh nghiệp chung tay góp sức giúp ngư dân hoàn cảnh còn nhiều khó khăn có thêm những bộ áo phao cứu sinh. Điều này sẽ góp phần giúp bà con ngư dân yên tâm tiếp tục bám biển, chống chọi với sóng bão, góp phần khẳng định chủ quyền biển đảo của Tổ quốc”- bà Mai Thị Hạnh chia sẻ.

Ông Phan Đình Phùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, cảm ơn nhóm thiện nguyện, các đơn vị tổ chức, các nhà tài trợ đã hoạt động rất nhân văn, kịp thời giúp đỡ những ngư dân còn khó khăn. "Món quà thiết thực này sẽ giúp bà con ngư dân tự tin tiếp tục ra khơi bám biển, vừa khai thác hải sản vừa góp phần bảo vệ chủ quyền Tổ quốc”- ông Phùng nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm