VỤ “THUYỀN VIÊN KHỐN KHỔ VÌ BỊ NỢ LƯƠNG”

Tạm ứng tiền ăn cho thuyền viên

Trước đó, đã có cuộc họp nhanh giữa thuyền trưởng bốn chiếc tàu trên và đại diện ALC II về việc đề nghị ALC II tạm ứng tiền ăn tháng 5-2011, để giải quyết tình trạng thiếu nhu yếu phẩm và nước ngọt ở các tàu. Theo đó, tàu Trãi Thiên-68 yêu cầu được ứng trước 12 triệu đồng, các tàu còn lại 15 triệu đồng/tàu. Các thuyền viên cũng đồng ý giao lại tàu cho ALC II với điều kiện được thanh toán tối thiểu hai tháng lương và giải quyết số lương nợ còn lại sau 60 ngày. ALC II cho biết sẽ làm việc với bên thuê tài chính là Công ty Tân Phú và Công ty Trúc Lan (hai công ty thuộc Tập đoàn Trãi Thiên) để tìm phương án xử lý. Trước mắt, các thuyền viên cần bảo vệ tàu và đưa đến điểm neo đậu.

Ông Bắc còn cho biết phải giải quyết nhanh vấn đề nợ lương và cung cấp dầu DO, cũng như các yếu phẩm cần thiết để bảo đảm bốn con tàu hoạt động an toàn. Hiện chỉ có tàu Trãi Thiên-68 đang neo đậu tại cảng Cái Sắn (Cần Thơ) là có khả năng điều động, các tàu còn lại đều trong tình trạng cạn nhiên liệu.

TẤN TÀI

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm