Tạm giữ tàu kéo xà lan đụng cầu Tân Thuận 1

Đại tá Xinh cho biết tàu kéo LA do anh Nguyễn Mộng Em (Tiền Giang) điều khiển lai dắt xà lan có tải trọng 490 tấn từ hướng quận 4 về Rạch Giá (Kiên Giang). Trên xà lan chở theo 11 xe cơ giới các loại. Khi lưu thông qua gầm cầu Tân Thuận 1 vào lúc 6 giờ 30 sáng 1-2, cabin một xe cơ giới đã va đập vào dầm số 6 và 7. Lực lượng CSGT đường thủy phải xì hết các lốp xe thì cả tàu và xà lan mới qua được gầm cầu.

Ông Lê Quyết Thắng, Giám đốc Khu Quản lý giao thông đô thị số 1 (Sở GTVT), cho biết đã cử ngay cán bộ xuống khảo sát hiện trường. “Do đây chỉ là vụ va đập nhẹ, không gây ảnh hưởng lớn đến kết cấu của cầu nên các phương tiện vẫn được lưu thông qua cầu bình thường” - ông Thắng cho biết.

V.THUẬT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm