Tài xế vụ “hôi bia” giúp đỡ người nghèo

Số tiền giúp đỡ anh hiện đã hơn 150 triệu đồng. Anh Hậu cho biết sẽ trích khoảng 60% số tiền để giúp đỡ những người nghèo ở Đồng Nai, số còn lại gửi tiết kiệm nuôi con gái đầu lòng.

Trước đó, ngày 13-12, Công ty TNHH Nhà máy Bia Việt Nam (đơn vị sản xuất bia Tiger) khẳng định tài xế Hậu sẽ không phải bồi thường thiệt hại đối với sản phẩm bia của công ty bị “hôi”. Tài xế Hậu vẫn làm việc bình thường tại Công ty TNHH Vận tải và Sửa chữa Ô tô Trang Tuấn. Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, anh Hậu nghẹn ngào: “Khi được mời lên họp tại công ty bia, tôi rất lo lắng. Tuy nhiên, sau khi nghe giám đốc công ty cho biết tôi không phải bồi thường thiệt hại bia bị lấy mất tôi vô cùng bất ngờ và mừng”.

VĂN NGỌC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm