Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam năm 2014:

Tác phẩm của ông Trần Mai Hạnh đoạt giải thưởng văn học

Theo đó, tác giả Trần Mai Hạnh, nguyên Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Nhà báo Việt Nam, đoạt giải ở thể loại văn xuôi với tác phẩm Biên bản chiến tranh 1-2-3-4.75 (NXB Chính trị Quốc gia). 

Trường ca ngắn - kịch thơ (NXB Hội Nhà Văn) của tác giả Nguyễn Thụy Kha đoạt giải thưởng ở thể loại thơ. 

Tiểu thuyết Cuộc chiến đi qua của Kanta Ibragimov do dịch giả Ðào Minh Hiệp dịch, NXB Lokid Premium (Nga) và NXB Văn Học (Việt Nam) phối hợp ấn hành đoạt giải thưởng văn học dịch.

Ngoài ra, sau bao nhiêu năm Thơ lên ngôi và hầu như Lý luận phê bình tìm mỏi mòn vẫn không có tác phẩm xứng đáng để trao giải, lần đầu tiên, trong năm tác phẩm đoạt giải thưởng văn học 2014, có hai tác phẩm lý luận phê bình. 

Đó là tác phẩmTrăm năm trong cõi (NXB Văn học) của tác giả Phong Lê (nguyên Viện trưởng Viện Văn học kiêm Tổng biên tập Tạp chí Nghiên cứu Văn học) và tiểu luận Thơ Việt Nam hiện đại - tiến trình và hiện tượng (NXB Văn học) của tác giả Nguyễn Ðăng Ðiệp (Viện trưởng Viện Văn học). 

Những tác phẩm đoạt giải 

Thông báo cũng cho biết, năm nay Hội Nhà văn Việt Nam kết nạp 50 tân hội viên. Trong đó, Thơ chiếm đa số có 25 tác giả thơ; 19 văn xuôi; 3 Lý luận phê bình và 3 văn học dịch.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm