Sóc Trăng: Một công nhân chết vì tai nạn lao động

Theo lời kể của những công nhân tại công trình, công nhân Danh Út (quê ấp An Bình, xã Minh Hòa, huyện Châu Thành, Kiên Giang) đứng dưới hố nước để điều khiển máy phá những tảng bê tông bám vào trụ sắt chữ của cầu cũ để làm móng xây cầu mới. Do bê tông quá cứng nên máy bị trượt khiến cả người và máy (đang hoạt động) rơi xuống hố nước. Lúc đó, tại vị trí làm việc không có một công nhân nào nên không ai phát hiện Út bị nạn. Khi phát hiện thì Út đã chết. Được biết hoàn cảnh gia đình công nhân Út rất khó khăn. Út mới vào làm việc tại công trình được khoảng bốn tháng. Hiện tại cơ quan chức năng địa phương đang làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

B.NHA

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

TIN BUỒN

TIN BUỒN

(PLO)- Đồng chí Nguyễn Văn Hanh, nguyên Phó trưởng Đoàn Thường trực Đoàn Đại biểu Quốc Hội TP.HCM khoá IX, nguyên Ủy viên Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQVN, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.HCM qua đời ở tuổi 99.