Sóc Trăng: 100.000 tấn củ hành tím có nguy cơ chết rụi

Ông Sà Thết, nông dân xã Vĩnh Hải, cho biết hồi đầu năm nhiều thương lái đến đặt cọc thu mua củ hành nhưng hiện nay bỏ luôn tiền cọc, không nhận hàng. Nguyên nhân được cho là củ hành tím xuất đi Trung Quốc, nay thương lái Trung Quốc không ăn hàng nên củ hành dội chợ, rớt giá.

Sóc Trăng: 100.000 tấn củ hành tím có nguy cơ chết rụi ảnh 1

Củ hành tím Vĩnh Châu chỉ 3.500 đồng/kg nhưng không có người mua. Ảnh: HÙNG ANH

Theo thống kê của ngành nông nghiệp thị xã Vĩnh Châu, trong vụ hành tím năm 2012, nông dân trồng hơn 9.000 ha, tăng gần 3.000 ha so với năm 2011 do giá củ hành năm trước cao ngất ngưởng ở mức 20.000 đồng/kg. Hiện tại thị xã Vĩnh Châu vẫn chưa tìm được giải pháp nào giúp nông dân tiêu thụ 100.000 tấn củ hành tím. Nhiều nơi nông dân bỏ mặc củ hành chết rụi trên đồng.

HÙNG ANH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm