Sở NN&PTNT Cà Mau họp báo vụ lâm tặc bị bắn

Phía cơ quan điều tra Công an tỉnh Cà Mau đang làm rõ tình tiết vụ việc để xác định các hành vi sai phạm liên quan. Hai cán bộ thực thi công vụ bị thương đã qua cơn nguy kịch, đang tiếp tục điều trị tại một bệnh xá trong TP Cà Mau”. Ngày 21-5, ông Lê Văn Sử, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Cà Mau, thông tin tại cuộc họp báo vụ ông Lê Văn Vui, 42 tuổi, ngụ xã Nguyễn Huân, huyện Đầm Dơi, Cà Mau bị kiểm lâm bắn chết tại khu vực rừng phòng hộ Kiến Vàng, huyện Ngọc Hiển, Cà Mau đêm 18-5.

Theo ông Sử, khoảng 23 giờ đêm 18-5, ba cán bộ thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Kiến Vàng phát hiện ông Vui ở bìa rừng phòng hộ. Ba cán bộ đến gần, ông Vui điều khiển xuồng gắn máy xe đâm thẳng vào lực lượng làm nhiệm vụ. Các cán bộ đã bắn hai phát súng (loại súng M16) chỉ thiên nhưng ông Vui vẫn cố tấn công để tẩu thoát. Sau khi hai cán bộ bị trọng thương do chân vịt máy của ông Vui, các cán bộ đã nổ phát súng thứ ba và ông Vui đã tử vong trên đường đi cấp cứu. Cơ quan chức năng tìm được một cây búa, một cây cưa và 38 cây đước đã bị đốn hạ.

TRẦN VŨ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm