Số người tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện giảm

Theo bà Hương, năm 2009, số người tham gia BHYT tự nguyện là hơn 15,5 triệu nhưng năm 2010 chỉ còn hơn 3,7 triệu. Nguyên nhân một phần là do học sinh, sinh viên chuyển từ BHYT tự nguyện sang bắt buộc.

Ông Nguyễn Văn Tiên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội, cho biết, đa số người nghèo, người lao động bình thường chưa muốn tham gia BHYT dù có tỉnh đã hỗ trợ kinh phí 80%-90% và mặc dù đối tượng mua BHYT tự nguyện thấp nhất nhưng số tiền chi viện phí cho họ là cao nhất (âm 2.000 tỉ đồng năm 2010). Các đại biểu tham dự hội thảo đều đề nghị tăng cường công tác tuyên truyền về BHYT để người dân tham gia. Hội thảo tiếp tục trong ngày 12-3.

D.TÍNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm