Sập mái nhà “cổ”, 10 người thoát nạn

Lúc xảy ra sự cố có nhiều người đang ngủ trong nhà (khoảng 10 người của ba hộ - PV) nhưng rất may không có thương vong” - bà Lê Thu Huyền, Phó Chủ tịch UBND phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, cho biết.

Tại hiện trường, toàn bộ mái ngói phía trước hơn 20 m2 bị đổ sập (ảnh). Theo bà Huyền, căn nhà này có hai tầng, tầng dưới thuộc quyền quản lý của Nhà nước còn tầng trên đã bán hóa giá cho người dân. Do được xây dựng trước năm 1975 nên căn nhà đã mục nát, tường bong tróc, nứt nẻ… Hiện chủ nhà và Công ty Dịch vụ Công ích quận 1 đã thỏa thuận mỗi bên sẽ chịu một nửa chi phí sửa chữa. “Công ty Dịch vụ Công ích quận 1 thông báo phải xin giấy phép sửa chữa, như vậy phải 2-3 ngày nữa mới tiến hành sửa được” - ông Lợi Vĩnh Xương, chủ nhà, cho biết thêm.

Bà Huyền thông báo: Trên địa bàn phường còn nhiều trường hợp nhà thuộc diện Nhà nước quản lý đang xuống cấp nghiêm trọng. Phường đã đề nghị Công ty Dịch vụ Công ích quận 1 phối hợp khảo sát tất cả trường hợp này để có hướng xử lý.

MINH QUÝ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm