Sách điện tử thách thức sách giấy

Theo đó, trong năm 2013, ba nhà xuất bản (NXB) của TP.HCM: Trẻ, Tổng hợp, Văn hóa Văn nghệ đã xuất bản 3.197 tựa sách (giảm 46% so với cùng kỳ năm trước); gần 9 triệu bản sách (giảm 35% so với cùng kỳ). Tuy nhiên, xuất bản sách điện tử đạt một số thành quả nhất định. NXB Tổng hợp và NXB Trẻ đã khai thác bản điện tử của 649 tựa sách.

Theo Alezaa.com, chỉ riêng lượng sách điện tử bán được trong chín tháng đầu năm 2013 đã tăng tới 120% so với tổng số sách điện tử bán được trong cả năm 2012. Các NXB cho biết cùng với khó khăn về kinh tế và giá sách cao thì sách điện tử đã thể hiện ưu điểm về giá cả. Các NXB dự đoán thời gian tới, mảng sách giáo khoa, văn học, truyện đọc, giáo trình sẽ dần chuyển sang sách điện tử.

TRÀ GIANG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm