Rét “nàng Bân” ở miền Bắc

Trên vịnh Bắc Bộ đã xuất hiện gió đông bắc cấp 7, cấp 8, giật trên cấp 8, biển động mạnh. Ở Bắc Bộ và bắc Trung Bộ xuất hiện mưa rào và giông, lượng mưa phổ biến từ 2 - 30 mm, một số nơi mưa to như Thất Khê (Lạng Sơn): 108 mm, thị xã Tuyên Quang: 84 mm, Chợ Rã (Thái Nguyên): 85 mm; nhiệt độ giảm từ 5 - 10 độ C, một số nơi tới 15 độ C; nhiệt độ trưa 15.4 phổ biến từ 15 - 17 độ C, riêng tại Lạng Sơn và Cao Bằng từ 11 - 13 độ C, trời chuyển lạnh và rét.
Đây là đợt rét “nàng Bân” trong năm nay. Dự kiến, trời lạnh còn tiếp tục 1 - 2 ngày nữa, sau đó thời tiết ấm dần đến gần cuối tháng 4.

Theo Quang Duẩn (TNO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm