Ra mắt nhóm hành động không phân biệt đối xử

Hướng tới một xã hội bao dung hơn và tôn trọng sự đa dạng, nơi không ai phải đứng “bên lề”, nhóm ZDAG được hình thành với mục tiêu góp phần giảm hành vi phân biệt đối xử dưới mọi hình thức. Thành viên ZDAG là đại diện những nhóm người dễ bị tổn thương như người lao động di cư, người tự kỷ, phụ nữ bị bạo hành, người khuyết tật, người lao động tình dục, người sử dụng ma túy, người đồng tính, song tính, chuyển giới và các nhóm dễ bị phân biệt đối xử khác.

Tại buổi ra mắt, nhóm ZDAG đã chiếu một chùm phim ngắn và tổ chức một cuộc tọa đàm về chủ đề phân biệt đối xử. Cuộc trò chuyện xoay quanh những trải nghiệm về phân biệt đối xử của mỗi nhóm, mỗi cá nhân, cũng như thảo luận về những việc cần làm tiếp theo vì một xã hội bình đẳng, khoan dung.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm