Quảng Ngãi: Một chuyến khai thác hải sâm thu hơn 400 triệu đồng

Tàu của ông Lê Túc có 13 lao động, sau 45 ngày hành nghề ở vùng biển quần đảo Trường Sa đã khai thác được 500 con vú biển và một số loại hải sâm khác như đồn đột, áo tơi, da trăng, ốc đầu trâu. Đây là những loại hải sản được thị trường ưa chuộng. Mỗi kg vú biển chưa qua sơ chế có giá 510.000 đồng.

Trong năm 2009, tàu của ông Túc đi 5 chuyến biển chuyên hành nghề khai thác hải sâm và đã thu nhập gần 2 tỉ đồng, bình quân mỗi lao động trên tàu có thu nhập hơn 100 triệu đồng. Riêng phần ông Lê Túc có phần nghề nên thu nhập 200 triệu đồng.

Hiện ở huyện đảo Lý Sơn có 3 tàu chuyên hành nghề khai thác hải sâm ở vùng biển Trường Sa.

Theo Chi San (NDĐT)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm