Quảng Nam: Thêm 56 mẫu xét nghiệm âm tính COVID-19

Tối 12-3, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Quảng Nam thông tin về tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh này.

Theo đó, ngày 12-3, Sở Y tế đã tiếp tục giám sát và lấy bảy mẫu bệnh phẩm người nước ngoài, bốn người Việt Nam để xét nghiệm dịch COVID-19.

Trong ngày 12-3, tỉnh Quảng Nam ghi nhận 40 trường hợp liên quan đến du khách người Anh dương tính với COVID-19 (ca 30) ở Huế và 16 trường hợp liên quan đến hai du khách Anh dương tính với COVID-19 ở Đà Nẵng (ca 22 và 23) tại Điện Bàn, Thăng Bình đều có kết quả âm tính, tất cả các trường hợp này tiếp tục cách ly đủ 14 ngày theo quy định.

Ngày 12-3, tỉnh Quảng Nam ghi nhận thêm 56 kết quả xét nghiệm âm tính COVID-19. Ảnh: TN

Ngoài ra, ngành y tế tỉnh Quảng Nam đã thực hiện cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm của hai trường hợp liên quan đến ca dương tính COVID-19 thứ 34 ở Bình Thuận.

Trong ngày 12-3, Ban chỉ đạo cũng đã họp bàn kịch bản đáp ứng việc phòng, chống dịch bệnh COVID-19 ở mức độ cao hơn, phức tạp hơn theo sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và tình hình cụ thể của địa phương.

Trước đó, chiều 12-3, tỉnh Quảng Nam nhận kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19 của chị N.T.T.T (xã Bình Triều, huyện Thăng Bình). Chị T. là nhân viên sân golf, có tiếp xúc với hai du khách người Anh dương tính với COVID-19 trong năm tiếng đồng hồ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm