(PLO)- Vừa qua, 21 thành viên Chính phủ đã cho ý kiến về hai phương án thay đổi lương hưu cả nam và nữ theo đề xuất của Bộ LĐ-TB&XH. Trong đó, 12/21 thành viên chọn phương án hai như sau:
Như vậy, để đảm bảo quyền lợi của người lao động, nam từ 40 tuổi trở lên, nữ 35 tuổi trở lên tham gia lao động và đóng BHXH lần ĐẦU THÌ KHÔNG NÊN THAM GIA MÀ SỐ TIỀN PHẢI ĐÓNG nên chi trả vào lương cho người lao động vì nam đến 60 tuổi cũng chỉ hưởng lương hưu có 45% nữ 55 tuổi cũng hưởng có 55% thôi, chẳng được bao nhiêu đâu. Mong các cơ quan có trách nhiệm tham khảo nhé.
Cán bộ công chức thì hưởng lương hưu với mức bình quân của 5 năm cuối còn lao động nam thì hưởng lương hưu trung bình toàn thời gian đóng BHXH, sao có sự phân biệt vậy? Bộ tiền của người lao động không có giá trị bằng tiền của công chức hay sao? Lao động Nam thiệt thòi bào nhiêu đó chưa đủ hay sao mà tính kiểu này nữa?
Thiệt thòi cho giới trí thức, nhất là bác sĩ. Học nhiều, ra trường mất nhiều năm mới có việc làm và chính thức tham gia BHXH. Chờ đủ 35 năm chắc phải đến 70 mới nghỉ hưu.
Mức tiền lương bình quân đóng BHXH đối với trường hợp có thời gian đóng BHXH nhiều hơn mức thời gian tương ứng 75 %, thì tính thế nào. Theo tôi, phải tính theo số năm sau cùng trước khi nghỉ.
hienbuimy@gmail.com
nguoi lao dong
binhluan
thang
Đỗ thanh hiền
Công
Nhựt Huỳnh
Đàm Quang Tuấn
Nguyễn Phúc Đồng
Huongthihoang
Hiện thêm bình luận
HủyTrả lời bình luận