Phục dựng bộ xương cá voi ở Quảng Ngãi

Xương sườn của bộ xương cá voi được thờ tại Lăng Tân trên đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi.
Xương sườn của bộ xương cá voi được thờ tại Lăng Tân trên đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi.

Dự án có tổng kinh phí khoảng 2 tỷ đồng, gồm các hạng mục như phục dựng lại bộ xương và xây dựng nhà kính bảo quản bộ xương.

Theo các số liệu đo đạc thì đường kính đốt sống của bộ xương là 41cm; xương sườn dài 2,93m, chiều ngang đoạn lớn nhất của xương rẽ quạt là 1,6m; chiều ngang xương đầu 2,9m và theo ước tính chiều dài có thể đạt tới 40m.

Bộ xương tại Lăng Tân được đánh giá là một trong những bộ xương cá voi vào loại lớn nhất trong khu vực Đông Nam Á. Người dân địa phương gọi bộ xương này là hài cốt của “Đồng Đình đại vương”, một vị Nam Hải có quyền uy bậc nhất trên biển Đông và thường xuyên tổ chức tế lễ vào mùa xuân hàng năm.

Theo H.TRỌNG (SGGP)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm