Phú Yên: Sóng lớn vẫn tiếp tục tấn công các làng biển

Theo nhiều người dân xóm Rớ thuộc phường Phú Đông, TP Tuy Hòa (Phú Yên), từ 2g đến 5g sáng, nước biển đã đánh vỡ tan tành một đoạn kè đá dài 40 m, làm sập nhiều ngôi nhà ven biển.

Nước biển tràn sâu vào khu dân cư hàng chục mét, khiến hàng loạt ngôi nhà ngập sâu 1-1,5 m, làm sập một ngôi nhà, hư hỏng bốn ngôi nhà khác, cuốn trôi một số tài sản của người dân. Nhiều ngôi nhà bị cát biển tràn vào hàng chục mét khối.

Phú Yên: Sóng lớn vẫn tiếp tục tấn công các làng biển ảnh 1
Ngôi nhà của ông Phạm Văn Về (ở phường Phú Đông, TP Tuy Hòa, Phú Yên) bị sóng đánh sập hoàn toàn. Ảnh: TẤN LỘC
Ông Nguyễn Văn Thi (người dân khu phố 6, phường Phú Đông) kể: “Chúng tôi đang ngủ thì bỗng nghe sóng dữ ầm ầm đánh vào. Cả khu dân cư đều hoảng loạn bỏ chạy”. Theo nhiều người dân xóm Rớ, phần lớn người dân chủ quan do đã có công trình kè đá vừa được xây dựng. Tuy nhiên, hầu hết người dân đều không ngờ kè đá đã bị sóng biển đánh vỡ tan tành ngay trong đợt đầu sau khi xây dựng.
Phú Yên: Sóng lớn vẫn tiếp tục tấn công các làng biển ảnh 2
Đoạn kè đá vừa xây dựng bị sóng đánh vỡ hoàn toàn. Ảnh: TẤN LỘC
Công trình kè biển này dài 690 m, cao 5,5 m, kinh phí đầu tư 12 tỉ đồng, do Ban quản lý Dự án thủy lợi - phòng chống thiên tai tỉnh Phú Yên làm chủ đầu tư, DNTN Tư Thửng thi công, nhằm bảo vệ cho 180 hộ dân xóm Rớ. Sáng cùng ngày, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Phú Yên đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều phương tiện chất dựng hàng ngàn bao cát trước các ngôi nhà để ngăn sóng lớn tràn vào, đồng thời giúp người dân sửa chữa nhà cửa bị hư hỏng, thu dọn tài sản.
Phú Yên: Sóng lớn vẫn tiếp tục tấn công các làng biển ảnh 3
Lực lượng bộ đội Phú Yên dựng hàng rào bao cát ngăn sóng lớn tấn công nhà dân. Ảnh: TẤN LỘC
Rạng sáng cùng ngày, sóng lớn cũng liên tiếp tấn công vào các khu dân cư phường 6, TP Tuy Hòa, đánh sập một góc cảng cá phường 6- trung tâm mua bán cá ngừ đại dương lớn nhất duyên hải Nam Trung Bộ.
Phú Yên: Sóng lớn vẫn tiếp tục tấn công các làng biển ảnh 4
Sóng lớn đánh sập một cơ sở thu mua hải sản tại cảng cá phường 6, TP Tuy Hòa (Phú Yên). Ảnh: TẤN LỘC
Hiện một cơ sở thu mua hải sản đã bị san bằng. Trong khi đó, sóng lớn đang tiếp tục đánh sâu vào đất liền, cuốn trôi nhiều diện tích ra biển. Chính quyền TP Tuy Hòa đã huy động khẩn cấp nhiều phương tiện đến đổ đá ngăn sóng dữ. Theo thông tin từ thị xã Sông Cầu, huyện Tuy An (Phú Yên), sóng lớn cũng đang uy hiếp nhiều khu dân cư ven biển tại các địa phương này. Chính quyền các địa phương đang huy động lực lượng sơ tán hàng chục gia đình ra khỏi vùng nguy hiểm.

Quảng Nam - Đà Nẵng: Sóng biển vẫn hoành hành

Đến 11 giờ 15 phút trưa nay, những cột sóng cao từ 6 m - 8m vẫn liên tục quất vào bờ biển Đà Nẵng.

Tại khu vực phường Thọ Quang và Mân Thái (quận Sơn Trà), gió rít quất mạnh từ ngoài biển vào. Một số cây vừa dựng lại sau bão 11 đã tiếp tục ngã. Tại khu chung cư ngay ven biển đã bị bay mái tôn đồng loạt.

Tại khu vực trung tâm TP Đà Nẵng, hiện nước sông Hàn đang lên rất nhanh. Nước lũ từ thượng nguồn đang kéo về làm nước sông đục ngầu.

Phú Yên: Sóng lớn vẫn tiếp tục tấn công các làng biển ảnh 5
Những cột sóng cao và dữ dội do bão Hải Yến gây ra ùa vào
biển Đà Nẵng. Ảnh Lê Phi

Trong khi đó, tại TP Hội An (Quảng Nam), Sóng biển tại Cửa Đại rất dữ dội. Những cột sóng rất lớn lao thẳng về phía bờ. Các khu resort ven biển phải tiến hành sơ tán du khách và đóng cửa.

Lo ngại bị cát bay hất vào khu dân cư vì gió lớn, người dân và chính quyền nơi đây đã phải giăng lưới để chắn cát xung quanh các rặng dừa.

LÊ PHI

TẤN LỘC  

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

TIN BUỒN

TIN BUỒN

(PLO)- Đồng chí Nguyễn Văn Hanh, nguyên Phó trưởng Đoàn Thường trực Đoàn Đại biểu Quốc Hội TP.HCM khoá IX, nguyên Ủy viên Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQVN, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.HCM qua đời ở tuổi 99.