Phong tỏa thêm 2 xã, tạm dừng đón khách du lịch tới Cát Bà

Chiều 9-3, tại cuộc họp triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh, ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, đã chỉ đạo cơ quan chức năng phong tỏa hai xã Việt Hải, Gia Luận, dừng đón khách du lịch tới đảo Cát Bà.

Tại cuộc họp, bà Phạm Thu Xanh, Giám đốc Sở Y tế Hải Phòng, cho biết 24 trường hợp đi cùng chuyến bay với bệnh nhân thứ 17 nhiễm COVID-19 đã có kết quả xét nghiệm âm tính.

Theo Sở Y tế, 16 thuyền viên trên tàu nghỉ đêm chở bệnh nhân thứ 30 tham quan Cát Bà cũng có kết quả âm tính với COVID-19. Hiện tại vẫn còn bảy trường hợp có tiếp xúc liên quan tới bệnh nhân thứ 30 đã thực hiện cách ly đang chờ kết quả xét nghiệm.

Ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, chỉ đạo phong tỏa hai xã, dừng đón khách du lịch vào Cát Bà.

Theo UBND huyện Cát Hải, bệnh nhân số 30 nhiễm COVID-19 là nữ du khách người Anh (66 tuổi) đi cùng chuyến bay VN0054, nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu Nội Bài ngày 2-3. Sau khi đi tham quan một số điểm và lưu trú tại Hà Nội ba ngày, sáng 5-3, nữ du khách này đã tới Cát Bà.

Nữ du khách này có đi tham quan tại xã Việt Hải, Gia Luận và đi tàu nghỉ đêm tham quan vịnh Lan Hạ. Sáng 6-3, bà này lên ô tô về Hà Nội để đi Huế, sau đó được phát hiện dương tính.

Ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, yêu cầu tiếp tục duy trì bốn điểm khoanh vùng, phong tỏa tại ngõ 132 An Đà (quận Ngô Quyền), phố Trần Văn Lan (quận Hải An), tổ dân phố Tân Lập (quận Dương Kinh), xóm Trại xã Thủy Đường (huyện Thủy Nguyên).

Ông Tùng nhận định dịch bệnh đang tiếp tục diễn biến phức tạp liên quan tới bệnh nhân thứ 30 nên yêu cầu cơ quan chức năng bổ sung khoanh vùng phong tỏa thêm hai xã Việt Hải và Gia Luận trên đảo Cát Bà.

Các xã Việt Hải, Gia Luận trên đảo Cát Bà sẽ phải khoanh vùng phong tỏa.

Theo ông Tùng, đảo Cát Bà được xác định đã bị virus xâm nhập nên từ ngày 10-3 sẽ dừng đón khách tham quan trên đảo này để đảm bảo sức khỏe, an toàn cho người dân và du khách.

Ông Tùng chỉ đạo ngành y tế cung cấp hóa chất khử khuẩn cho toàn bộ các xã trên đảo Cát Bà và đảo Tháp Nghiêng.

Từ ngày 10-3, huyện Cát Hải phải thành lập các chốt kiểm soát dịch bệnh tại các điểm bến tàu, bến phà, các đường ra vào huyện đảo này. Đồng thời, huyện Cát Hải hướng dẫn, tuyên truyền người dân trên đảo tổ chức đám xá theo hướng hạn chế tập trung đông người.

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng yêu cầu cơ quan chức năng thực hiện rà soát, phát hiện các trường hợp đi trên chuyến bay VN0054 và những trường hợp đã tiếp xúc gần với những người đi trên chuyến bay để thực hiện cách ly.

Sở Y tế sẽ xem xét xác định những người có nguy cơ cao đưa vào cách ly tại BV Việt Tiệp, trường hợp nào không chấp hành sẽ cưỡng chế cách ly.

Liên quan tới tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, ông Tùng cho biết HĐND TP Hải Phòng sẽ tiến hành phiên họp bất thường để quyết định một số vấn đề liên quan tới công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm