Phó Trưởng Ban dân tộc Quảng Nam mất chức vì sinh con thứ ba

Ông Nghĩa trước đây là Chánh văn phòng của ban này và khai báo chỉ có hai con sinh năm 2000 và 2003. Sau đó, Sở Nội vụ làm quy trình và đề nghị UBND tỉnh bổ nhiệm ông Nghĩa vào chức vụ phó Trưởng Ban Dân tộc. Ngày 14-10-2013, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã ký quyết định bổ nhiệm đối với ông Nghĩa.

Đến cuối năm 2013, dư luận xôn xao về việc ông Nghĩa sinh con thứ ba trước khi được bổ nhiệm làm phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh.

Trước thông tin này Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam đã làm việc và ông Nghĩa đã thừa nhận thông tin trên là sự thật. Ông và vợ sinh con thứ ba trước khi được bổ nhiệm làm Phó Trưởng Ban Dân tộc nhưng khi làm thủ tục đã dấu diếm chuyện này.

LÊ HOÀNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm