Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình viếng lễ tang Đức Tổng

Trong sổ tang lễ, ông Trương Hòa Bình viết: “Đức Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc, Tổng giám mục Giáo phận TP.HCM, nguyên Chủ tịch Hội đồng giám mục Việt Nam qua đời, Giáo hội Công giáo Việt Nam mất đi một chức sắc tiêu biểu có vai trò quan trọng trong việc xây dựng và phát triển Giáo hội Công giáo Việt Nam, một mục tử nhân hậu, hiền lành, khiêm nhường, có mối quan hệ tốt đẹp với mọi người; luôn quan tâm đến chỉ dẫn chức sắc, giáo dân đồng hành cùng dân tộc, góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo”.

Ông Trương Hoà Bình, Uỷ viên Bộ chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, đã đến viếng lễ tang Đức Tổng. Tiếp ông Bình là Giám mục Luy Nguyễn Anh Tuấn, giám mục phụ tá Tổng giáo phận TP.HCM. Ảnh: PHẠM ĐỨC HUY

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cũng thay mặt Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và với cả tình cảm cá nhân gửi lời phân ưu cùng Hội đồng Giám mục Việt Nam, các linh mục, tu sĩ, toàn thể giáo dân cùng gia quyến Đức cố Tổng giám mục Phaolô.

Ông Trương Hòa Bình viết rằng,Giáo hội Công giáo Việt Nam mất đi một chức sắc tiêu biểu có vai trò quan trọng trong việc xây dựng và phát triển Giáo hội Công giáo Việt Nam, một mục tử nhân hậu, hiền lành, khiêm nhường... Ảnh: PHẠM ĐỨC HUY

Nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng cũng gửi vòng hoa đến viếng lễ tang Đức Tổng. Ảnh: PHẠM ĐỨC HUY

Hiện hàng ngàn người đã đến khu vực xung quanh Nhà thờ chính toà Đức Bà Sài Gòn để chuẩn bị cho lễ rước linh cữu Đức Tổng từ đây đến Trung tâm mục vụ - Tổng giáo phận TP.HCM (6 bis Tôn Đức Thắng, quận 1, TP.HCM).

Đến 20 giờ, dự kiến sẽ có khoảng hơn 3.000 người tham gia lễ rước bộ với nến từ Nhà thờ Đức Bà (1 Công xã Paris) phía Bưu điện TP.HCM sang Lê Duẩn để vào cổng của Đại chủng viện Thánh Giuse (6 Tôn Đức Thắng) trước khi an vị linh cữu tại Trung tâm Mục vụ.

Vòng hoa của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình và nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Ảnh: PHẠM ĐỨC HUY

21 giờ, tại Trung tâm Mục vụ sẽ diễn ra Thánh lễ do Giám mục Giuse Đỗ Mạnh Hùng, Giám quản Tông toà Tổng giáo phận TP.HCM, chủ tế; linh mục Phaolô Vũ Chí Hỷ, dòng Thánh thể phụ trách giảng lễ.

Sau giờ lễ các cộng đoàn canh thức cầu nguyện suốt đêm.

20 giờ linh cữu của Đức Tổng Phaolô sẽ rời Nhà thờ Chính toà Đức Bà Sài Gòn. Ảnh: PHẠM ĐỨC HUY

8 giờ ngày mai (17-3) sẽ diễn ra Thánh lễ an táng Đức Tổng tại Trung tâm Mục vụ và được an táng trong nhà nguyện Tiểu chủng viện xưa, bên cạnh mộ của Đức cố Tổng Giám Mục Nguyễn Văn Bình, theo nguyện vọng của Đức Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc khi còn sống.

Một số hình ảnh các cộng đoàn, dòng tu, giáo dân... đến cầu nguyện cho Đức Tổng:

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình viếng lễ tang Đức Tổng ảnh 7

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình viếng lễ tang Đức Tổng ảnh 8Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình viếng lễ tang Đức Tổng ảnh 9

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình viếng lễ tang Đức Tổng ảnh 10

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm