Phố đi bộ tạm đóng cửa vì Corona, du khách vẫn đông đúc

Tối thứ Bảy (ngày 8-2), mặc dù cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên-Huế đã tạm đóng cửa phố đi bộ Phạm Ngũ Lão - Chu Văn An - Võ Thị Sáu (thường gọi là phố Tây) nhưng nơi đây vẫn đông du khách đến vui chơi. Ảnh: NGUYỄN DO

Những quán nhậu, giải khát vẫn đông khách, chủ yếu là du khách nước ngoài. Ảnh: NGUYỄN DO

Những người Việt Nam hoặc du khách đến từ các nước châu Á thường mang khẩu trang y tế khi tham quan phố đi bộ. Ảnh: NGUYỄN DO

Một bạn trẻ ở Đà Nẵng cho biết tranh thủ thời gian được nghỉ học để ra tham quan các điểm di tích tại Huế. Vì thuê nhà nghỉ gần khu vực này nên tranh thủ đi dạo nhưng luôn bịt khẩu trang để tự bảo vệ mình. Ảnh: NGUYỄN DO

Nhiều bạn trẻ mang khẩu trang khi tham gia đi dạo ở phố đi bộ. Ảnh: NGUYỄN DO

Theo lịch hoạt động của phố đi bộ này, vào những ngày thứ Sáu và thứ Bảy, Chủ nhật, cơ quan chức năng sẽ chặn các ngả đường vào để người dân thoải mái đi bộ. Tuy nhiên, vào cuối tuần này, để chủ động phòng, chống dịch Corona nên phố đi bộ này tạm thời không hoạt động. Ảnh: NGUYỄN DO

Những địa điểm có các nhóm biểu diễn ca nhạc luôn thu hút đông du khách. Ảnh: NGUYỄN DO

Nhiều du khách mang khẩu trang khi đi dạo ở phố đi bộ. Ảnh: NGUYỄN DO

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm