Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Sóc Trăng đánh bạc

Nơi làm việc và nhà riêng của ông Mười trên đường Lê Duẩn, TP Sóc Trăng cũng bị khám xét, thu giữ tài liệu phục vụ điều tra.

Sau khi bị bắt giam, nguyên phó giám đốc Sở GTVT tỉnh Sóc Trăng Nguyễn Thanh Lèo khai: Từng thua cờ tướng ông Mười 2,5 tỉ đồng, mới trả được gần 2 tỉ đồng. Những trận đấu cờ thường diễn ra trong các quán cà phê ở Hồ Nước Ngọt, phường 6, TP Sóc Trăng.

Theo ông Bình, trước khi giữ chức phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP Sóc Trăng, ông Mười từng làm bí thư Đảng ủy phường 4, TP Sóc Trăng. Năm 2011, ông Mười được điều về Thành ủy Sóc Trăng công tác. Khi công an thông báo ông Mười đánh cờ ăn tiền, lãnh đạo Thành ủy TP Sóc Trăng đã động viên ông Mười giải trình nhưng ông khẳng định chỉ đánh cờ tướng giải trí, không ăn thua tiền bạc. Công an đã cho ông Mười và ông Lèo đối chất trước khi thực hiện lệnh bắt…

Ngày 10-1, Thường vụ Thành ủy TP Sóc Trăng đã tạm đình chỉ công tác và sinh hoạt Đảng đối với ông Mười.

HÀM YÊN - BÁ NHA

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm